Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

"Có lợi cho đất nước nhất"


Dật tit
Thủ tướng: Chiến tranh biên giới không bị lãng quên, không biết báo muốn truyền đi thông điệp gì?
1. BCT đã cân nhắc cái "lợi" còn hơn nhiều cái "quý"
2. Không cần dân phải lo cho nhà nước! ( Gái góa lại cứ lo việc trào đình)
-Thế hệ già nghỉ ngơi cho khỏe, lo nghĩ làm gì.
-Thế hệ trẻ cứ yên tâm làm ăn, hưởng lạc, biết nhiều chóng già.
3. Các LS cứ yên nghỉ, không tổ chức tưởng niệm cũng là nằm trong sự tính toán sáng suốt của chúng tôi. Xin các đồng chí tiếp tục hy sinh quyền "được tưởng niệm" vì điều đó có lợi cho đất nước.
Giá mà BCT bắt chước TQ cứ bật đèn xanh cho tổ chức rồi nói là quần chúng "tự phát tổ chức " có phải là có "lợi" hơn "lợi nhất" không?
Làm như bọn Trung quốc đây này:
* 124 cựu chiến binh chiến tranh TẬP TRUNG kỷ niệm 35 năm chiến tranh Việt Nam
* ngày 17 tháng 2 năm 2013 Hơn 3.000 cựu chiến binh để tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ tại Quảng Châu kỷ niệm lần thứ 34 cuộc phản kích tự vệ.
* Cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam trên Đài tưởng niệm Thanh Trấn
* Thượng Hải để kỷ niệm trận chiến của các hoạt động tự vệ
* Kỷ niệm 35 năm cuộc phản kích tự vệ
TQ mất cảnh giác quá,không sợ các thế lực phản động lợi dụng sao? Sang đây chúng tôi sẽ "dạy cho nhiều bài học".

5 nhận xét:

  1. Trên Face e cũng "giật tít" vụ này. Trước ngày 17/2/2014 sao ông không to mồm ? Bố khỉ.

    Trả lờiXóa
  2. VNQ biết không ? Bây chừ cho phép chúng mày nhắc lại chuyện cũ , thậm chí càng nhiều càng tốt . Khi đã vào TPP rồi thì be bé cái mồm lại đi nhé . Đứa nào cứ nói dai , nói dài , nói hay etc vả mịa cho phát chỉ còn răng với môi lẫn lộn với nhau thôi . K6LS .

    Trả lờiXóa
  3. ...."Theo Thủ tướng, Tết Giáp Ngọ vừa qua hàng hóa nội địa chiếm 95% hàng hóa bán ra. Hàng Trung đã giảm bớt. Đó là kết quả của cuộc vận động người Việt dùng hàng nội địa...."

    Nói khoác gặp may.
    chẳng qua hàng TQ độc hại, dân ta vốn sợ chết nên đành ăn hàng VN cho nó lành thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Các bác cứ bình tĩnh, TTg nói kiểu anh hai " dậy mà hổng dậy"

    Trả lờiXóa
  5. @ Tuotthou: Chính xác đó là giọng: anh Hai, kiểu: lãnh đạo VN

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!