Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Tin buồn

Thầy Lê Vân Hà, giáo viên của Trường NVT, là bố của bạn Hải Hòa K8 B5, mất 21g45 tối qua 31-3-2011, thọ 81 tuổi.
Tang lễ tổ chức ngày 2-4-2011, từ 14g30 đến 16g30,
Tại Nhà tang lễ Bộ QP (bv108), 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội
------
Bạn Trỗi hẹn đến viếng 15g00.

10 nhận xét:

  1. XIN CHIA BUON CUNG HAI HOA VA GIA DINH.VAN VAN RAT NHO HINH ANH THAY HA VA NHUNG KY NIEM CUA THAY VOI BONG DA TRUONG TROI.LMN BALAN.

    Trả lờiXóa
  2. Thầy lên từ ngày ở Lạng Sơn, D1 TSQ "Tiểu đoàn con em" lứa anh Đoàn Mạnh Giao, Trần Đình Ngân... rồi về Trường VHQĐ NVT và trường Ngoại ngữ QS Bình Đà.
    Ngoài công việc thầy có đam mê bóng đá (từng ở đội QK Tả Ngạn) nên lôi cuốn nhiều anh em ta.

    Trả lờiXóa
  3. Xin chia buồn với Hải Hòa và Gia đình
    P.S

    Trả lờiXóa
  4. Trần Bình (B5-K8)lúc 16:05 1 tháng 4, 2011

    Chia buồn với Hòa và gia đình.

    Trả lờiXóa
  5. Xin chia buồn với Hải Hòa và gia đình. Còn nhớ 1973 về trường Văn Hóa Quân Đội ở Lạng Sơn, thầy Hà khuyến khích động viên tôi rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  6. Xin chia buồn với bạn Hải Hoà và gia đình, mong thầy Hà bình an nơi cõi vĩnh hằng.

    Trả lờiXóa
  7. Kính viếng thầy Lê Vân Hà. Xin chia buồn với gia đình thầy và Hải Hòa.

    Trả lờiXóa
  8. Kính viếng thầy Hà. Xin chia buồn cùng gia đình.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  9. Chiều hôm qua các bạn K8 và BLL trường đã đến viếng và tiễn đưa thầy Hà về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Trả lờiXóa
  10. Kính viếng thầy Hà. Xin chia buồn cùng gia đình.K6LSG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!