Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Huỳnh Hồng một học sinh trường Trỗi đã ra đi.


Huỳnh Hồng (Hồng lồi) sinh tháng 11/1953 nguyên học sinh khóa 6 trường Văn hóa Quân đội Nguyễn văn Trỗi anh của Huỳnh Cúc khóa 8, đã ra đi hồi 8h22 ngày 11/7/2013 hưởng thọ 61 tuổi. Tang lễ Huỳnh Hồng cử hành tại tư gia số 491/18 đường Trường Chinh, phường 18, quận Tân Bình.Viếng cả ngày thứ sáu 12/7/2013. 8h00 sáng ngày 13/7/2013 động quan đi hỏa táng tại Bình hưng Hòa.

18 nhận xét:

  1. Xin chia buồn cùng Gia đình A. Hồng

    Trả lờiXóa
  2. Xin chia buồn với gia đình.

    Trả lờiXóa
  3. Vĩnh biệt bạn Huỳnh Hồng K6, xin chia buồn với Cúc K8, Thời và gia đình Huỳnh Hồng.

    Trả lờiXóa
  4. Chưa kịp thăm bạn thì bạn đã ra đi!
    Xin chia buồn với gia đình Huỳnh Hồng!

    Trả lờiXóa
  5. Ngo Thai Hoa: Huỳnh Hồng K6 đi gặp Cúc K8 - Cúc K8 ĐÂY NÈ !

    Trả lờiXóa
  6. Xin chia buồn cùng gia đình anh Hồng
    NN

    Trả lờiXóa
  7. Xin chia buồn cùng gia đình Huỳnh Hồng.

    Trả lờiXóa
  8. Nói lời vĩnh biệt . Bạn an nghỉ chốn vĩnh hằng . Xin chia buồn với toàn thể gia quyến .

    Trả lờiXóa
  9. Xin chia buồn cùng gia đình Huỳnh Hồng.

    Trả lờiXóa
  10. Xin chia buồn với gia đình, mong Huỳnh Hồng siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  11. Xin lỗi, thành thật chia buồn, vì ở xa và thiếu thông tin nên không biết Cúc K8 đã ra đi từ sớm như vậy(2007).

    Trả lờiXóa
  12. Chiều qua, 12/7, nhóm bạn K4 tới chia tay Huỳnh Hồng, thấy gia đình xáo trộn, tội nghiệp.

    Trả lờiXóa
  13. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Huỳnh Hồng!
    Thắng Bình

    Trả lờiXóa
  14. Sáng nay đi đưa HH đến nơi hỏa táng.Vì sợ trễ nên đến thẳng Bình Hưng Hòa.Loay hoay nhìn chẳng thấy BT nào(hay do ko phát hiện ra).Gọi đt thì KQ bảo các bạn chỉ đưa Hồng đi một đoạn.Lên thẳng đài hỏa táng thấy hình và tên bạn ở phòng ngoài cùng bên trái,lúc này là 8g35.Vợ bạn như muốn ngất nên hai cậu con trai đỡ hai bên.Lúc sắp hạ quan tài xuống họ yêu cầu người nhà để tay lên sau đó quan tài hạ xuống.Lúc này là lúc xúc động nhất!Nhiều người giơ tay vĩnh biệt Hồng.Có người còn với theo quan tài nên người nhà phải kéo lại...Xúc động quá!Lại phải vĩnh biệt một thằng bạn Trỗi.

    Trả lờiXóa
  15. Xin chia buồn cùng gia quyến anh Huỳnh Hồng.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!