Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

KHOE CÁC BÁC PHÁT NỮA.


Đôi giày rách hết mũi, chắc chủ nhân chắc phải là người hoạt động nhiều. Là trẻ con chắc phải hiếu động lắm đây.
Vâng ! Đúng là của trẻ con các bác ạ, là cháu gái ngoại tôi đấy. Mới mười tháng tuổi, đi còn phải bám mà làm tiêu một đôi giày. Không biết sau này có làm kiện tướng công huân như ông Văn Hùng nhà ta không nhỉ??? Tốn ! Tốn đây ! Nhưng trẻ hiếu động là khỏe , ai chả vui. Công này thuộc về bà Osin cao cấp nhà tui. Lại khoe, NHƯNG KHÔNG NHỊN ĐƯỢC.

18 nhận xét:

  1. Kết luận: nước Mỹ quá chảnh. Hàng chất lượng thấp như thế lại còn dựng hàng rào thuế quan chống bán phá giá để ngăn trở hàng chất lượng cao từ VN xuất sang.

    Trả lờiXóa
  2. Vừa đi nhọi với đội nhọi k7SG về sớm đón con, bóc tem phát.
    Con bé có khiếu tennis, giống ông bà ngại, hầu hết giày đánh banh ( dân độ) mòn trước hết phần ngón chân. Các bác đánh banh độ có vậy khg cà?
    ĐN.

    Trả lờiXóa
  3. Nhà em nhớ bác HT ngáng chân em nhớ.

    Trả lờiXóa
  4. He he, chắc ĐN chứ gì, bóc tem đã bị nhúng nước rồi,...

    Trả lờiXóa
  5. Sau khi khám nghiệm đôi giầy mà đối tượng đã tung lên mạng Hội đồng đã kết luận như sau:
    -Giầy nữ mầu tím,cỡ chân trẻ con khoảng 10 tháng tuổi,ko rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng ko phải do VN sản xuất.
    -Các vết mòn ở mũi giầy ko phải do chạy nhảy,đá bóng mà do bò trong thời gian khoảng 90 ngày.
    -Sau này nên cho cháu vào binh chủng đặc công hoặc trinh sát.
    Viện KHHS Bộ Công An(đã ký,đóng dấu)

    Trả lờiXóa
  6. Viện KHHS Bộ Công An đã ký và đóng dấu sai chất lượng quy định. Đây là sản xuất tại HongKong (bên hông Chợ Lớn). Hàng được chuyển theo đường hàng không (không qua kiểm tra của Hải quan). Nhưng qua tới bển chắc nhà nhiều dán, chuột cho nên chúng thường thức đặc sản từ VN qua. tk7

    Trả lờiXóa
  7. Chủ yếu là Việt-Mỹ có nhiều việc để làm. Có khi K.Việt phải sang đó để đổi công lo cho cháu!! Còn đúng là giầy không rõ xuất xứ rồi nhưng chưng 10 năm nữa thì hãy cẩn thận cháu ngoại chỉ "sài" đồ hiệu thôi !!!
    AB

    Trả lờiXóa
  8. Người phàm như tôi mới nhìn đôi giày là phát hiện ra vấn đề ngay. Cháu có năng khiếu balê thấy rõ(chuyên đi bằng mũi chân.
    Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu 20 năm nữa cháu xuất hiện trên sàn diễn.Còn các bạn? Hãy chờ xem!
    TM

    Trả lờiXóa
  9. Theo QUẾ thì có khi bé phải đi " tập trung cải tạo " ở nơi giống như TRỖI hoặc BÉ vậy đó . Lý do hồi đó lính Bé toàn đi giày há mõm không hà , nhất là vào mùa đông .

    Trả lờiXóa
  10. Bà thị xã sắp "hồi hương", KV đang "nước rút" lấy điểm :-)

    Trả lờiXóa
  11. Bõ công bà Mỹ sang Mỹ đón cháu sinh từ Mỹ dziề (hình như cháu được quyền là citizen Mỹ?). Chúc mừng!

    Trả lờiXóa
  12. Đôi giày mới này hình như mẫu mã như cũ . Coi nghé ta bặm môi cười tít mắt thấy ghét chưa .

    Trả lờiXóa
  13. @Quế Lâm : Ngồi với bà là mới được đi giày ra ngoaid chơi đấy. Chưa đầy 2 tháng mà giày hỏng. Tại giày chứ không phải cháu hiếu động à.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  14. @ Ông ngoại KHẮC VIỆT : kiểu chống chế cho con cháu thế này QUẾ nghe hoài à !!! Hix . cháu hư tại ông mừ .

    Trả lờiXóa
  15. Tui thì đang nghĩ : Giầy hỏng là do người lớn tạo ra . Kiểu báo cáo thành tích ( căn bệnh nan y ) mà . Bập bập , không phải tui nói mà tại cái đc phụ trách tui bắt tui nói . Cơ khổ !
    K6LS

    Trả lờiXóa
  16. " Không nhịn được " là nghiện mất rồi KV ơi .
    K6LS

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!