Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Tin nhắn.

Bạn Ngô Vi Lam Sơn đã qua ca mổ khớp háng ngày 16 vừa rồi tại bệnh viện Phương Đông quận 10. Mọi việc nói chung tốt, hiện đang nằm dưỡng tại bệnh viện, có thể cuối tuần sẽ được về nhà. Hai bệnh nhân nam cùng phòng này hư, đi lại, ăn uống còn khó khăn mà rủ nhau lén hút thuốc lá trong phòng bệnh viện.
Lam Sơn gởi lời cám ơn các anh chị em, nhất là các bạn nữ ngoài Hà Nội, đã chia sẻ cùng bạn.
Xin được báo cáo lại tình hình của bạn. Tôi đã chuyển toàn bộ phần hỗ trợ của anh chị em gởi tới bạn LS. Danh sách:
- Các bạn K7 Hà Nội:.......12.000.000đ.
- BLL K7 Sài Gòn: .............1.500.000đ.
- Nguyễn Hữu Thành K4:.......500.000đ.
- Nguyễn Quang Vinh K8:......500.000đ
- Trường Giang(Gtl) K7:.........500.000đ.
- Huỳnh Hòa Bình K7:............500.000đ.
- Văn Hùng K7:...................2.000.000đ.
- Khắc Việt K7:...................2.000.000đ.
- Đỗ Nghĩa K7:....................1.000.000đ.
Tổng cộng: 20.500.000đ.

7 nhận xét:

  1. Chúc NVLS chóng bình phục.

    Trả lờiXóa
  2. Thay khớp háng LAM SƠN cám ơn "nhất là các bạn nữ ngoài Hà nội",hơi oải cha.Chúc mau bình phục để:NVLS rê bóng qua cầu môn sút bằng chân 1/2,quả bóng bay vào mặt cô nàng

    Trả lờiXóa
  3. No góp ,no comment quá hiểu.Các bố đừng giận nhé,đm. Thẳng như ruột ngựa mà.

    Trả lờiXóa
  4. Giang còi nói sai rồi. Sút bằng chi 5. Chi 5 nhế. He he.
    K6LS.

    Trả lờiXóa
  5. Anh em đóng góp giúp LS lần này được dùng đúng mục đích!
    Chúc LS chóng khỏe sớm về bươn chải với cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh, không thấy LS trên giường bệnh mà còn nhai lại chữ mục đích là sao ? Giúp bạn được bao nhiêu mà dạy chỉ hoài.

      Xóa
  6. Chúc Ngô Vi Lam Sơn K7 chóng bình phục và yêu đời.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!