Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

"Tưởng Giới Thạch" ở Tòa thánh Tây Ninh.

Nghe nói tên này đã cùng vợ con "di cư" vào Nam.

3 nhận xét:

  1. Hôm qua xuống Tây Ninh cổ vũ cho đội bóng anh Giang đen kết quả mỹ mãn,thắng 3-0 nhọi tưng bừng,có cả Út Chánh(em 4 Nghĩa,nghe nói chức sắc bự của tỉnh)lần đầu tiên mới gặp.Theo 5 Gia thì bà con dưới này tưởng 2 ông trên là người nước ngoài.Còn ông Văn hột kia ko phải di cư mà là Nam tiến lần 2 sau đúng 30 năm bởi đất lành chim đậu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Văn Hùng "tập kết" 2 lần và "Nam tiến" cũng 2 lần ! Đúng là chỗ nào lành... là chim đậu !!!
      AB

      Xóa
  2. Mà... đất không lành đất nhậu chim luôn!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!