Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Thông tin hai chiều!

Theo báo NHÂN DÂN:
Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định, Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam, nhất trí hai bên cần sớm ổn định tình hình trên biển, kiềm chế không để xảy ra xung đột, không để quan hệ hai nước xấu đi, cùng nhau nỗ lực thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai nước có những bước phát triển sâu rộng và thực chất hơn nữa, đồng thời nhắc lại lập trường của Trung Quốc về Biển Ðông(lập trường gì? - Hổng biết!).
Thông báo " rõ ..mờ mờ". Nghe như vậy nhưng đừng vội "biết ơn dà tin tt...tưởng" nhé.
Đây là lập trường của chúng:
Theo trang Chinanews và Tân Hoa Xã của truyền thông Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì đã “trình bày lập trường” của Trung Quốc rằng, “Đảng và chính phủ Trung Quốc từ góc độ chiến lược và tầm nhìn dài hạn luôn coi trọng mối quan hệ Trung – Việt, sẵn sàng cùng với Đảng và Chính phủ Việt Nam thúc đẩy phát triển ổn định và lành mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung – Việt“. “Việt Nam những tháng gần đây không ngừng can thiệp trái phép vào hoạt động tác nghiệp của giàn khoan Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa“.
“quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) là lãnh thổ cố hữu không có gì để tranh cãi của Trung Quốc. Doanh nghiệp Trung Quốc tác nghiệp tại khu vực biển gần quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), là hoạt động tiếp theo hoàn toàn bình thường trong khu vực này từ cách đây 10 năm đến nay là hoạt động hoàn toàn hợp pháp“
.
“Về vấn đề Biển Đông hiện nay, cả hai bên đều muốn duy trì quan hệ song phương, kiên trì kiểm soát tình hình biển, duy trì trao đổi liên lạc song phương, theo dõi dư luận, tránh can thiệp, thông qua nỗ lực ngoại giao chính trị, tìm kiếm biện pháp giải quyết hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình, tránh mở rộng vấn đề thêm phức tạp và ảnh hưởng đến quốc tế“.
“Điều cần làm trước tiên là Việt Nam nên chấm dứt hành động can thiệp vào hoạt động tác nghiệp của Trung Quốc, chấm dứt thổi phồng vấn đề, tạo ra các tranh chấp mới, nhanh chóng khôi phục hợp tác giao lưu trên các lĩnh vực khác nhau càng sớm càng tốt. Hy vọng Việt Nam nhìn vào đại cục, cùng chung ý hướng với Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Việt – Trung vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển về phía trước theo đúng hướng“.
“Hai bên đều cho rằng, buổi hội đàm hoàn toàn thẳng thắn và mang tính xây dựng“.
Với quan điểm của chúng như vậy, ý tưởng "hòa hiếu" chỉ là bánh vẽ che đậy dã tâm, các ban có nghĩ thế không?
Bổ sung -làm rõ:
ngày 21/6 , trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình thế giới tổ chức sáng nay ở Bắc kinh, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không bao giờ đổi chác lợi ích cốt lõi của mình, hoặc nuốt trái đắng làm suy yếu chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của chúng tôi".

4 nhận xét:

  1. Đừng có mơ hồ nhìn vào :"Đại cục cứt"
    Nhân cơ hội oánh nhau này, ta biến khỏi anh bạn vàng sớm ngày nào, hay ngày ấy.
    Biến luôn.

    Trả lờiXóa
  2. Nhân dân Trung Quốc thì tốt, còn lãnh đạo thì đểu.

    Trả lờiXóa
  3. Năm 1979, khẩu hiệu để phân biệt nhân dân TQ và lãnh đạo TQ là "Đả đảo tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh". Nay "ngọng". Không biết nói thế nào thì tốt nhất là không "tả", chỉ "hữu hảo" thôi, lãnh đạo bảo thế!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!