Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008

ỐC BIỂN TÊN GÌ?

Loài ốc biển này có lẽ nhiều người biết, nhưng chắc H.B không biết đâu. Nó chỉ được cái tên đẹp, nhiều người khen ngon nhưng thấy ăn cũng bình thường thôi. Nếu mọi người có đi chơi biển ăn thử trước, nếu thích thì hãy mua nhiều vì loại này hơi mắc.

12 nhận xét:

  1. Đúng là HB không biết ốc này.
    ĐN chụp không có gì làm mốc, không biết nó to bằng chừng nào.

    Trả lờiXóa
  2. @HB:Con ốc này nằm vừa trong lòng bàn tay.Còn tên thì...để người đố tự giải.

    Trả lờiXóa
  3. Ốc này gọi là ốc nón thì phải,dân biển thu gom về bán làm đồ mĩ nghệ xuất khẩu. Ốc khá to nếu đem mài và đánh bóng vỏ sẽ có ánh xà cừ ngũ sắc rết đẹp. Hình như chỉ ở những đảo xa mới có.
    Ds ăn ốc nói mò.

    Trả lờiXóa
  4. Khà khà, tớ biết ốc này tên gì rồi. Ốc Nón chứ gì? Đố lại ĐN là ốc này còn dùng được vào việc gì đấy?
    Còn tên khác nữa mà AK7 gợi ý (VH cũng mách nước) thì tớ không nói đâu!

    Trả lờiXóa
  5. @HB: Piết rồi hả!Nhưng sao lại khà khà(già quá),phụ nữ thì phải Hi...hi chứ.

    -Ốc Nón nhỏ xíu hà,màu trắng ngà,đỉnh hình nón trông đều hơn.

    -Con ốc này dùng để...xào với Xa tế Hội An thì ối ôg,ối bà "ôm" ngực hít hà...ước j có một ly "diêu" nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Ak7 đinh méo mó rồi , nếu bọ nói thật ra ... Đó là loại thân mềm ,một mảnh vỏ,có ở vùng biển miền nam trung bô, đặc biệt là ở Cam ranh. loại này bám vào các mỏm, ghềnh đá nhô ra ở bờ biển.Muốn lấy được phải chịu khó và có dụng cụ là con dao. Khi thấy nó dùng dao gạt nhanh sẽ được. Nếu chậm nó sẽ bám rất chắc vào vách đá.Đặc sản tuyệt vời đó,không phải con Hào đâu, vỏ của nó như hình nón lá, dân tình gọi bằng cái tên rất gợi cảm...không phải là ốc nón như hình trên.
    Ak7 thấy có đúng không?
    DS

    Trả lờiXóa
  7. Ở Ninh Chữ và Hà Tiên người ta gọi tên là ốc Vú Nàng. Đúng là vỏ ốc được mài đi và đánh bóng lên màu sắc rất đẹp.

    Trả lờiXóa
  8. @aDS:E đâu có méo mó j đâu.Chẳng qua là ko nói ra thì ai cũng piết,chỉ có HB sau này mới piết.A có muốn ăn các loại ốc Đặc sản ko?E chỉ cho, có điều muốn ăn thì phải dẫn thằng e này đi cơ?

    Trả lờiXóa
  9. Đỗ Nghĩa nói trúng phóc, ốc vú nàng. Có lẽ nàng này có cơ thể nhỏ bé nên cái ốc của nàng mới bé như vậy.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  10. Hình như ốc này ĐN "bắt ảnh" trong đợt đi Vân nam với C trưởng thì fải ?. Mà Vân nam làm gì có biển.

    Trả lờiXóa
  11. Cái con mà tôi mô tả đặc sản đó cũng có tên như con ốc của ĐN,nhưng không có từ "ốc ": con vú nàng hoặc con vú nường.Sao nó lại trùng tên nhỉ !?.
    @ AK7 đề nghị hấp dẫn nhẩy.
    DS

    Trả lờiXóa
  12. Con ốc này hôm lễ 30/4 đi vịnh Vĩnh Hy (Ninh thuận) mới gặp lại. Lúc trước gặp ở Hà Tiên, Phú Quốc nhiều. Người dân gọi tên như vậy với ý trân trọng từ lâu rồi. K.V chắc cũng khg biết đâu.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!